Phí đổi tiền mới dịp Tết “nhảy múa”, lên đến 300%

Chỉ hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới mệnh giá thấp của người dân càng gia tăng. Hiện, mức phí đổi tiền các mệnh giá dao động 10 - 20%, có loại mệnh giá bị tính phí đổi cao ngất ngưởng gần 300%.
Phí đổi tiền mới dịp Tết “nhảy múa”, lên đến 300%

Hầu hết người dân thường đổi tiền qua 2 kênh chính là ngân hàng và các điểm đổi tiền tại "chợ đen", nhưng nhiều năm gần đây dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới dịp tết đã được kinh doanh rầm rộ và công khai trên mạng xã hội.

Chỉ cần gõ vài cụm từ tìm kiếm như "đổi tiền mới" hay "tiền lẻ mới", mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google nhanh chóng cho ra hàng trăm kết quả về các tài khoản, hội nhóm và các website chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020.

Hiện nay, nhiều ngân hàng đáp ứng nhu cầu đổi tiền lẻ cho khách. Tuy nhiên, dịch vụ này thường chỉ dành cho khách VIP vì hạn mức phân bổ cho nhân viên có giới hạn.

Còn tại các điểm đổi tiền cho biết, do đã khá gần Tết Nguyên đán nên nhu cầu đổi tiền đang tăng mạnh. Do đo, bảng giá đổi tiền được cập nhật theo từng ngày. Có đủ các loại mệnh giá, từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng...

Hầu hết các dịch vụ đổi tiền mới có mức phí từ 3% trở lên. Đặc biệt, với mệnh giá 500 đồng có phí "chát nhất" là gần 300%, tương ứng đổi 4 triệu đồng sẽ chỉ nhận về 1 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng đổi mệnh giá 5.000 – 10.000 đồng với số lượng từ 100 – 1.000 tờ sẽ chịu mức phí 10-14%. Nếu khách đổi lẻ hoặc ít hơn thì phải chịu phí gấp đôi, tới 20%.

Theo một đầu mối đổi tiền lẻ trên mạng cho biết, so với năm ngoái thì dịp Tết năm nay phí đổi tiền cao hơn vì tiền mới ngày càng hiếm, đổi sớm sẽ được tiền nguyên tép còn chỉ sang tuần tới dù phí cao hơn cũng không có tiền để đổi.

Đặc biệt, năm nay là năm 2020 nên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng khan hiếm hơn mọi năm do nhiều người săn lùng. “Mọi năm, phí đổi tờ tiền 20.000 đồng là 7% nhưng năm nay đã lên tới 20%”, đầu mối đổi tiền này cho biết.

Ngoài tiền mới, nếu khách có nhu cầu đổi tiền "lướt" còn mới 95% cũng có sẵn dịch vụ. Mức phí sẽ rẻ hơn tiền mới, chỉ khoảng 3,8% cho các mệnh giá 10.000 – 50.000 đồng.

Không rõ nguồn cung ở đâu nhưng các đầu mối đổi tiền lẻ thường xuyên "khoe" những bao tải tiền tại cơ sở kinh doanh
Không rõ nguồn cung ở đâu nhưng các đầu mối đổi tiền lẻ thường xuyên "khoe" những bao tải tiền tại cơ sở kinh doanh

Không chỉ đổi VND, các trang chuyên dịch vụ đổi tiền cũng đổi tờ 2 USD may mắn với giá dao động 53.000 - 55.000 đồng/tờ. Những loại tiền "độc, lạ" in hình chuột cũng được bán phổ biến trên các trang mạng. Giá hộp hai đồng xu Úc in hình chuột được mạ vàng và bạc đang được bán với giá 200.000 đồng. Còn đồng 2 USD in hình chuột mạ vàng dù được phát hành tại Mỹ nhằm phục vụ nhu cầu lì xì Tết Âm lịch 2020 của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông nhưng cũng được báo giá lên đến 250.000 đồng...

Trước đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Chủ trương này đã được NHNN thực hiện xuyên suốt từ nhiều năm, giúp tiết kiệm được cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng/năm, tuy nhiên đây cũng là lý do khiến nhiều dịch vụ kinh doanh tiền lẻ, tiền mệnh giá thấp hoạt động công khai, sôi nổi.

Mặc dù NHNN không in tiền lẻ, tiền mới mệnh giá thấp trong Tết Canh Tý 2020 nhưng dịp Tết này, NHNN đáp ứng nhu cầu lưu thông khoảng 430.000 tỷ đồng. Riêng Tết Nguyên đán này, tiền mới tăng khoảng 15% so với dịp Tết năm 2018, tương ứng trên 370.000 tỷ đồng. NHNN cho biết đã điều hòa nhu cầu cho tất cả các tỉnh, thành phố với trên 260.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm