Trung Quốc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP

Trung Quốc đã từ chối thiết lập mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 và cam kết đẩy mạnh chi tiêu tài trợ để hỗ trợ nền kinh tế.
Trung Quốc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP

Theo báo cáo của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong phiên mở đầu cuộc họp quốc hội thường niên, được công bố vào sáng nay (22/5), chính phủ Trung Quốc từ chối thiết lập mục tiêu tăng trưởng GDP 2020, thay vào đó cam kết sẽ đẩy mạnh chi tiêu và tài trợ nhằm hỗ trợ nền kinh tế. 

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc không đặt mục tiêu GDP kể từ 1990, khi chính phủ nước này bắt đầu công bố các mục tiêu như vậy. 

Nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm 6,8% trong quý đầu tiên so với một năm trước - cũng là lần đầu tiên bị thu hẹp trong nhiều thập kỷ - do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 làm tê liệt sản xuất và đánh vào chi tiêu. 

Các quan chức Trung Quốc đã đưa ra lời hứa tăng cường kích thích chính sách để thúc đẩy nền kinh tế, trong bối cảnh nhiều lo ngại gia tằng về vấn đề thất nghiệp đe doạ sự ổn định của xã hội. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm